Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 6/5 đã công bố phương án tăng cường nền tảng cung cấp nhà ở tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với nội dung cung cấp thêm đất cho 70.000 căn hộ ở thủ đô Seoul để tái phát triển công cộng, và khai thác các khu đất bỏ hoang tới năm 2022.
Mục đích của đối sách này là thúc đẩy tái phát triển nội ô thành phố Seoul, vốn đang trì trệ trong thời gian qua.
Trong 10 khu vực tái phát triển ở Seoul, có tới hơn 100 khu căn hộ chưa được triển khai trong 10 năm qua. Do đó, Chính phủ đã nhất trí cho phép cơ quan Nhà nước như Tổng công ty Đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) và Công ty Đất đai va nhà ở Seoul (SH) tham gia đầu tư vào các khu vực này.
Chi phí dự án còn thiếu sẽ do các cơ quan Nhà nước chi trả, thời điểm cấp phép cũng được đẩy sớm hơn để rút ngắn thời gian dự án từ 10 năm xuống còn 5 năm. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ sẽ cung cấp thêm các ưu đãi như chỉ định khu vực kích hoạt cung cấp nhà ở, gạch tên khỏi đối tượng áp dụng mức trần chuyển nhượng, tăng hệ số sử dụng đất, để cung cấp nhà cho 40.000 hộ gia đình ở trung tâm thủ đô Seoul.
30.000 hộ còn lại sẽ được cung cấp nhà ở thông qua sửa chữa, tái sử dụng các không gian còn nhàn rỗi trong thành phố.