Giới kinh doanh hàng không ngày 7/5 cho biết hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã thông báo trên trang chủ kế hoạch nối lại 32 trên tổng số 110 chuyến bay quốc tế hãng đang khai thác từ ngày 1/6 tới, cung cấp khoảng 20% số ghế đi quốc tế so với thông thường.
Trong tháng 5 này, Korean Air cũng đang vận hành 13 chặng bay quốc tế, tần suất 55 lượt mỗi tuần.
Đối với đường bay đi châu Mỹ, Korean Air sẽ mở lại tuyến bay tới Washington, Seattle, và Vancouver, Toronto của Canada sau 50 ngày tạm ngừng khai thác. Hãng cũng tăng tần suất vận hành chuyến bay mỗi tuần tới San Francisco từ 3 lên 5 lượt, tới Atlanta từ 4 lên 5 lượt, và Chicago từ 3 lên 5 lượt.
Ngoài ra, Korean Air cũng tăng tần suất chuyến bay tới Paris (Pháp) và London (Anh), nối lại chuyến bay tới Amsterdam (Hà Lan), Frankfurt (Đức), Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Yangon (Myanmar), Singapore, và Kuala Lumpur (Malaysia).
Các chuyến bay tới Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Phố Đông (Thượng Hải), Quảng Châu, Thanh Đảo và chặng bay tới Ulaanbaatar (Mông Cổ) cũng nằm trong kế hoạch vận hành trở lại trong tháng 6, sẵn sàng triển khai khi lệnh hạn chế nhập cảnh tại các nước này được gỡ bỏ.
Đại diện Korean Air cho biết sau khi tình hình dịch COVID-19 ở các nước lắng xuống, nhu cầu vận chuyển hàng hóa sẽ tăng lên nên hãng đã lên kế hoạch đáp ứng. Hãng sẽ ưu tiên tăng các chuyến bay có thể tạo hiệu quả vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang phức tạp, nên khó có thể kỳ vọng nhu cầu sử dụng hàng không sẽ phục hồi ngay trở lại. Thay vào đó, nhiều khả năng các hãng hàng không chỉ có thể tăng các chuyến bay vận chuyển hàng hóa. Trong thời gian qua, nhờ các chuyến bay của Korean Air vận chuyển kít chẩn đoán COVID-19, lượng vận chuyển hàng hóa ngành hàng không trong quý I đã tăng 8%.