Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon), ngày 9/5 đã đăng bài viết với tiêu đề "Triều-Trung thắt chặt quan hệ hữu nghị trong khủng hoảng đại dịch COVID-19".
Tờ báo nhấn mạnh lập trường tăng cường toàn diện quan hệ Triều-Trung của đảng và Chính phủ Bắc Triều Tiên là rất vững chắc, càng thể hiện rõ hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu. Ngay cả khi thế giới đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế giao thương để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh, quan hệ Triều-Trung sẽ vượt qua thử thách và luôn được củng cố.
Điều này cho thấy miền Bắc đã thể hiện quyết tâm tích cực hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu được kiểm soát.
Ngày 8/5, trong bức thư tay gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chúc mừng những thành quả dập dịch COVID-19 của Trung Quốc. Đáp lại ngày 9/5, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư ngỏ ý mong muốn hợp tác, chung tay phòng dịch cùng Bắc Triều Tiên.
Ở một diễn biến liên quan, Chủ tịch Kim cũng đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Thế chiến II.
Sau khi dập tan những tin đồn liên quan tới sức khỏe bằng cách xuất hiện trên phương tiện truyền thông ngày 1/5, có vẻ ông Kim đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao, thắt chặt quan hệ với các nước lớn thân cận với miền Bắc là Trung Quốc và Nga.