Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên; Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Y tế và phúc lợi cùng Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm (MFDS) Hàn Quốc ngày 13/5 đã công bố kế hoạch đầu tư 1.200 tỷ won (9,94 tỷ USD) để xúc tiến "Dự án liên ngành nghiên cứu phát triển toàn quy trình thiết bị y tế".
Gần đây, các thiết bị và dịch vụ y tế xuất xứ Hàn Quốc như vật tư phòng dịch và các sản phẩm sinh học đã được cộng đồng quốc tế tin tưởng và đánh giá cao. Tận dụng lợi thế này, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ nhằm tăng cường tính cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế trong nước.
Nội dung chính của dự án gồm chỉ định các mặt hàng chiến lược nhằm nâng cao thị phần, nâng cấp linh kiện cốt lõi và công nghệ quan trọng giúp tăng cường chuỗi giá trị, phát triển công nghệ mang tính thách thức để dẫn đầu thị trường tương lai, và hỗ trợ cấp phép.
Đặc biệt, dự án sẽ ưu tiên phát triển các thiết bị chẩn đoán bên ngoài cơ thể đối với các bệnh về đường hô hấp, nâng cấp công nghệ và linh kiện trọng tâm cho điều trị bệnh truyền nhiễm như dịch COVID-19, gồm máy thở nhân tạo và thiết bị tim phổi nhân tạo (EMCO).
Cùng ngày, Chính phủ đã ra mắt nhóm phụ trách dự án mang tên "Nhóm dự án liên ngành nghiên cứu và phát triển toàn quy trình thiết bị y tế", do giáo sư Khoa Kỹ thuật y sinh trường Đại học Korea Kim Beom-min dẫn dắt.
Các dự án mới trong năm nay được lên kế hoạch dựa trên cơ sở dữ liệu khảo sát tính khả thi sơ bộ. Bản kế hoạch sẽ được chỉnh sửa, bổ sung sau khi các chuyên gia lâm sàng, công nghệ và đầu tư của nhóm dự án xem xét.
Đề nghị mời thầu (RFP) cho các dự án mới sẽ được công bố thí điểm trên trang web của Viện đánh giá công nghệ công nghiệp Hàn Quốc, Quỹ nghiên cứu Hàn Quốc, và Viện Phát triển công nghệ y tế Hàn Quốc (KHIDI) để thu thập ý kiến tới ngày 17/5. Sau đó, các dự án mới sẽ được chiêu mộ vào khoảng cuối tháng 5 và tháng 6, và tuyển chọn trong khoảng tháng 7, tháng 8.