Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc tập trung phát triển ngành công nghiệp liên quan đến phòng dịch

Write: 2020-05-14 16:35:42Update: 2020-05-14 19:03:55

Chính phủ Hàn Quốc tập trung phát triển ngành công nghiệp liên quan đến phòng dịch

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh toàn thế giới đang quan tâm đến mô hình phòng dịch COVID-19 kiểu Hàn Quốc, Chính phủ dự kiến sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp liên quan đến sản xuất kit chẩn đoán, điều chế vắc-xin và thuốc điều trị, hướng đến dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực này.
 
Theo đó, Chính phủ quyết định sẽ triển khai sản xuất trong nước các trang thiết bị, máy móc chính trong phòng dịch, mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng, đồng thời xem xét bỏ và sửa các quy định liên quan không cần thiết.
 
Đặc biệt, ngoài các cơ sở y tế như bệnh viện, Chính phủ sẽ cho phép các trung tâm y tế thông thường thực hiện thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu nghiên cứu phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19.
 
Những nội dung này đã được bàn bạc và quyết định tại cuộc họp thứ ba của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương ngày 14/5, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki chủ trì.
 
Cụ thể, Chính phủ đã chốt ba lĩnh vực hỗ trợ gồm phòng chống, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị. Chính phủ sẽ ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào công tác chẩn đoán bệnh, và hỗ trợ tài chính để sản xuất máy móc, thiết bị trong nước, qua đó nâng cao hiệu quả phòng dịch. Chính phủ dự kiến sẽ chi 1.200 tỷ won (977,1 triệu USD) đến năm 2025 cho công tác nghiên cứu phát triển các loại máy móc như máy chụp cắt lớp di động, máy chẩn đoán phân tử. 
 
Chính phủ cũng sẽ nới lỏng các quy định giới hạn thu thập và sử dụng dữ liệu, thông tin liên quan đến các bệnh truyền nhiễm chủng mới. Những thông tin về điều trị lâm sàng COVID-19 lưu trữ tại các cơ quan Nhà nước như Cơ quan giám định bảo hiểm y tế (HIRA) và Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) sẽ được công khai cho các nhà nghiên cứu.
 
Đối với công tác chẩn đoán, xét nghiệm, Chính phủ sẽ hỗ trợ cả về nhân lực và trang thiết bị, các mẫu tế bào hoặc mô cơ thể cần cho nghiên cứu phát triển máy móc. Riêng với công tác nghiên cứu phát triển vắc-xin và thuốc điều trị, Chính phủ sẽ hỗ trợ trong mọi giai đoạn.
 
Chi phí cho các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cũng được bao gồm trong các hạng mục hỗ trợ. Chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch xây dựng quỹ riêng để chuẩn bị sẵn một khoản nhất định dành cho phát triển vắc-xin cho cộng đồng.
 
Bên cạnh đó, Chính phủ dự kiến sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ vắc-xin, hỗ trợ các doanh nghiệp về ủy thác sản xuất mẫu thử nghiệm lâm sàng, và cung cấp dịch vụ phát triển quy trình.
  
Bệnh viên chuyên về bệnh truyền nhiễm và Phòng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, virus cấp quốc gia cũng được cân nhắc thành lập. Trên thực tế, Chính phủ đã phân bổ 300 triệu won (gần 245.000 USD) trong ngân sách bổ sung lần một để xây dựng kế hoạch cơ bản về thành lập các cơ sở này.

Một cơ sở nghiên cứu khác cũng được xúc tiến thành lập là Viện nghiên cứu căn bản về virus Hàn Quốc, nơi phát triển công nghệ lõi và thực hiện các nghiên cứu cơ bản về virus, dự đoán, chẩn đoán và điều trị bệnh. 
 
Chính phủ cũng đã đề xuất lên Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) để quốc tế hóa tiêu chuẩn mô hình phòng dịch kiểu Hàn Quốc với tất cả các khâu, từ xét nghiệm, xác nhận kết quả, điều tra và truy vấn dịch tễ, đến cách ly và điều trị. 

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ ưu tiên sửa đổi, cải thiện một số quy định, nội dung mà các bộ, ban, ngành có thẩm quyền tự quyết trước. Với những nội dung yêu cầu phải sửa đổi, xem xét lại luật, Chính phủ cho biết sẽ làm việc sau với Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập