Đảng Hợp nhất Tương lai và đảng vệ tinh Hàn Quốc tương lai ngày 14/5 đã đạt thỏa thuận hợp nhất. Như vậy, các chính đảng vệ tinh thành lập với mục đích giành ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, chưa từng có trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc, sẽ chính thức bị xóa sổ.
Sau cuộc gặp tại Quốc hội, Quyền Chủ tịch đảng Hợp nhất Tương lai kiêm Đại diện đảng tại Quốc hội Joo Ho-young và Chủ tịch đảng Hàn Quốc tương lai đã có buổi họp báo cùng ngày, cho biết hai đảng đã nhất trí xúc tiến phương án thành lập Ủy ban phụ trách hợp nhất để nhanh chóng hợp nhất đảng. Mỗi đảng sẽ cử hai thành viên vào ủy ban này.
Về thời gian hợp nhất đảng, hai bên mới chỉ thỏa thuận sẽ tiến hành nhanh nhất có thể. Đảng Hợp nhất Tương lai sẽ triệu tập cuộc họp Ủy ban toàn quốc để thông qua phương án hợp nhất. Đảng Hàn Quốc tương lai dự kiến sẽ tổ chức Đại hội toàn đảng ngày 19/5 tới để thông qua phương án hợp nhất tại Ủy ban tối cao.
Như vậy, với quyết định hợp nhất nhanh chóng của hai đảng, đảng Hàn Quốc tương lai đã không thể giữ vị thế chính đảng tại Quốc hội. Sau khi hợp nhất, đảng Hợp nhất Tương lai sẽ có tổng cộng 103 ghế nghị sĩ tại Quốc hội, gồm 84 ghế nghị sĩ đại diện khu vực của đảng Hợp nhất Tương lai và 19 ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng thuộc đảng Hàn Quốc tương lai.
Ngày 14/5, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng vệ tinh Đồng hành vì người dân cũng đã tiến hành hợp nhất. Theo đó, đảng Dân chủ đồng hành đã giữ được 177 ghế nghị sĩ tại Quốc hội, gồm 163 nghị sĩ đại diện khu vực và 14 nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.
Người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành Heo Yun-jung đã bày tỏ hoan nghênh phương án hợp nhất của đảng Hợp nhất Tương lai và đảng Hàn Quốc tương lai, hy vọng hai đảng sẽ sớm tiến hành hợp nhất.
Trước thềm Tổng tuyển cử 15/4, Đảng Hàn Quốc tương lai và đảng Đồng hành vì người dân đã ra mắt ngày 5/2 và 18/3, trở thành đảng vệ tinh của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.