Tổng thống Moon Jae-in sáng 18/5 đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980-18/5/2020) tại Quảng trường dân chủ 18/5 trước tòa thị chính cũ tỉnh Nam Jeolla, nơi diễn ra cuộc đấu tranh cuối cùng của phong trào.
Hàn Quốc đã công nhận Phong trào vận động dân chủ Gwangju là phong trào cấp quốc gia và tổ chức lễ kỷ niệm thường niên từ năm 1997. Hơn 400 người đã tham gia sự kiện năm nay, gồm những người có công trong phong trào 18/5, đại diện các ban ngành và người dân.
Chủ đề của buổi lễ là "Thời thế trôi qua, lịch sử còn mãi", mở màn với những thước phim về Phong trào vận động dân chủ 40 năm trước. Tiếp đó, gia quyến những người hy sinh đã đọc diễn văn, thắp hương và dâng hoa tưởng niệm để tưởng nhớ những người đã ngã xuống.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tinh thần Phong trào vận động dân chủ Gwangju thể hiện tấm lòng cảm thông của người dân với nỗi thống khổ của đồng bào, và sẽ luôn hiện hữu ở các thế hệ người Hàn sau này. Ông Moon cũng cam kết sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ sự thật về những hành vi bạo lực của quân đội giới nghiêm của tướng Chun Doo-hwan thời bấy giờ, như điều tra rõ người ra lệnh xả súng máy vào người dân, vụ xả súng từ máy bay trực thăng, và vụ tàn sát người dân của quân đội giới nghiêm; đồng thời nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Tổng thống cho biết sẽ đưa tinh thần Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 vào bản Hiến pháp cải cách vì đây là giai đoạn lịch sử vĩ đại không thể phủ nhận hay xuyên tạc.