Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết đã nhất trí đóng góp 300.000 USD vào quỹ đặc biệt khắc phục khủng hoảng dịch COVID-19 cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, năng lực công nghệ đối phó dịch của Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho các nước thành viên IAEA.
Chính phủ giải thích trước đó, các nước thành viên đang phát triển đã yêu cầu IAEA hỗ trợ phòng dịch COVID-19, nên cơ quan này đã yêu cầu các nước thành viên lớn đóng góp quỹ đặc biệt. Tính đến ngày 11/5 vừa qua, đã có tổng cộng 119 nước yêu cầu IAEA giúp đỡ.
Theo đó, Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc sẽ phái cử nhân lực đến các nước đang phát triển để chia sẻ với các y bác sĩ và nhân viên y tế nước sở tại những kinh nghiệm đối phó dịch COVID-19 mà Seoul đang áp dụng, như kiểm soát ra vào bệnh viện, thiết lập các trạm xét nghiệm chỉ định.
Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cũng có kế hoạch chia sẻ năng lực sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT) để chẩn đoán tình trạng phổi của các bệnh nhân COVID-19 cho y bác sĩ các nước đang phát triển. Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến giới thiệu với các nước về hệ thống tiêu chuẩn khử trùng các thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, găng tay phẫu thuật bằng thiết bị diệt khuẩn bằng tia phóng xạ của Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử.