Trong báo cáo "Thực trạng chế độ bầu cử ở nước ngoài và phương hướng cải thiện" công bố ngày 27/5, Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc (NARS) đã đề xuất áp dụng phương thức bỏ phiếu qua thư nhằm tăng tỷ lệ cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu và giảm chi phí vận hành bầu cử sớm tại nước ngoài.
Báo cáo chỉ ra rằng chi phí tổ chức bỏ phiếu trực tiếp tại các văn phòng ngoại giao trong 4 cuộc bầu cử sớm ở nước ngoài gần đây là 100.000 won (81 USD)/cử tri, cao gấp 50 lần chi phí 2.000 won (1,62 USD)/cử tri trong nước.
Thậm chí, trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua, đã có rất nhiều nơi không thể tổ chức bầu cử trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu trên tổng số cử tri chỉ đạt 1,9%, tỷ lệ cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm đạt 23,8%, mức thấp kỷ lục trong lịch sử các đợt bỏ phiếu sớm tại nước ngoài.
Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội đề xuất để cải thiện hiệu quả chế độ bầu cử tại nước ngoài, Chính phủ cần xem xét cắt giảm chi phí bằng cách cho phép bỏ phiếu qua đường bưu điện, hạn chế quyền bỏ phiếu đối với công dân Hàn Quốc tại nước ngoài đã rời quê một khoảng thời gian nhất định.