Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nhật Bản không phản hồi yêu cầu tỏ rõ lập trường về biện pháp hạn chế xuất khẩu với Hàn Quốc

Write: 2020-06-01 14:07:19Update: 2020-06-01 17:56:55

Nhật Bản không phản hồi yêu cầu tỏ rõ lập trường về biện pháp hạn chế xuất khẩu với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 12/5 đã yêu cầu Nhật Bản tới cuối tháng 5 phải thể hiện lập trường rõ ràng về các biện pháp hạn chế xuất khẩu với ba mặt hàng công nghệ cao của Hàn Quốc, cũng như việc loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi về xuất khẩu. Tuy nhiên, phía Nhật Bản được cho là đã không có bất cứ phản hồi nào.  

Tại buổi họp báo ngày 12/5, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Lee Ho-hyun cho biết ngày 1/7 tới là tròn một năm Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc. 

Ông Lee nhận định tình trạng khẩn cấp của dịch COVID-19 không hề ảnh hưởng tới xuất khẩu của Tokyo sang Seoul, do đó Chính phủ Nhật Bản cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình KBS, một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhận định có vẻ Tokyo sắp phản hồi yêu cầu của Seoul, và Bộ sẽ sớm cập nhật tin tức liên quan.

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin dù Chính phủ Tokyo đánh giá tích cực về Seoul, song vẫn cần xác định hiệu quả nếu rút lại quy chế siết chặt xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã áp đặt biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình tinh thể lỏng sang Hàn Quốc, đồng thời loại Seoul ra khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu.

Đáp lại, Hàn Quốc đã kiện Nhật Bản lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và thông báo chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Tuy nhiên, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật cuối năm ngoái, Seoul đã hoãn khởi kiện Tokyo lên WTO và kéo dài có điều kiện hiệu lực GSOMIA để nối lại đối thoại với Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập