Photo : Getty Images Bank
Cổng thông tin tổng hợp về giá cả thị trường của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) hôm 7/6 cho biết giá của 4 trong 8 món ăn nhà hàng phổ biến nhất của người dân thủ đô Seoul đã giảm so với tháng 1, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát.
Theo đó, mỳ lạnh Naengmyeon giảm giá mạnh nhất, sau đó là cơm trộn Bibimbap, mỳ tương đen Jajangmyeon, và thịt lợn ba chỉ Samgyeopsal.
Trong tháng 4, giá trung bình món mỳ lạnh ở khu vực thành phố Seoul là 8.885 won (7,3 USD), giảm 115 won so với tháng 1 (9.000 won/7,5 USD), lần giảm đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2017. Giá cơm trộn giảm 0,9% còn 8.692 won (7,2 USD), giá mỳ tương đen giảm 0,8% còn 5.115 won (4,2 USD), giá thịt lợn ba chỉ giảm 0,5% còn 16,615 won/200g (13,8 USD).
Tuy nhiên, giá cơm cuộn lá kim Kimbap và mỳ sợi Kalguksu lại tăng lần lượt 1,6% và 2,7%, trong khi giá canh gà hầm sâm Samgyetang và cơm canh kimchi Kimchi Jjigae vẫn giữ nguyên.
Các chuyên gia phân tích dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của các nhà hàng nói chung. Các chủ quán ăn, nhà hàng đã phải giảm giá để lôi kéo thêm khách hàng. Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng đã phục hồi trong tháng 5 sau khi Chính phủ Hàn Quốc giải ngân gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân khắc phục khó khăn kinh tế, nên dự kiến giá cả các món ăn nhà hàng sẽ tăng trở lại.