Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/6 phát biểu cần xây dựng hệ thống quản lý tiền quyên góp để tăng cường tính minh bạch của các tổ chức dân sự, liên quan đến những cáo buộc sử dụng tiền quỹ sai mục đích của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa gần đây.
Hội đồng khắc ghi chính nghĩa là tổ chức đấu tranh cho nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, với hoạt động nổi tiếng nhất là “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” hàng tuần trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.
Tại cuộc họp cố vấn cấp cao chiều 8/6, Tổng thống Moon cho biết những tranh cãi gần đây xung quanh phong trào vận động của Hội đồng khắc ghi chính nghĩa là cơ hội tốt để đánh giá lại các tổ chức dân sự, nhưng không được ảnh hưởng đến ý nghĩa của các hoạt động đấu tranh vì nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.
Các hoạt động đấu tranh cho nạn nhân nô lệ tình dục trong Thế chiến II đang diễn ra trong bối cảnh các nạn nhân vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức và hòa giải nào từ Nhật Bản.