Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang xúc tiến hủy bỏ một nội dung trong luật Dân sự cho phép người có quan hệ ruột thịt áp dụng hành động mang tính "kỷ luật" đối với con cái với lý do giáo dục. Đây cũng chính là nội dung khiến nhiều người Hàn Quốc cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ em là do luật pháp.
Tháng 12 năm 2019, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã nhốt con gái 5 tuổi trong va-li, dẫn đến cái chết thương tâm của cô bé. Người mẹ này đã bị tuyên án 6 năm tù vào tháng 5 vừa qua. Tại phiên tòa, người này biện minh hành động của mình là nhằm giáo dục con, nhưng phía tòa án đã bác bỏ, cho rằng không thể coi đó là hành động giáo dục con bình thường của cha mẹ.
Bộ Tư pháp cũng cho biết đang xem xét bổ sung nội dung cấm cha mẹ "trừng phạt, ngược đãi" con cái.
Trước tiên, Bộ sẽ tổ chức họp với các cơ quan hữu quan từ ngày 12/6 tới, đồng thời thành lập nhóm chuyên trách có sự tham gia của các chuyên gia về luật.
Nhiều chuyên gia nhận định xóa bỏ nội dung về "quyền kỷ luật" sẽ là bước đi đầu tiên tiến đến ngăn chặn và phòng ngừa vấn nạn bạo hành trẻ em.
Bộ Tư pháp cho biết sẽ hoàn thành dự thảo để trình Quốc hội trong năm nay. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên nội dung về quyền kỷ luật con cái được xóa bỏ trong Luật Dân sự áp dụng từ năm 1960.