Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Hàn Quốc hoàn tất bầu Chủ tịch của 6 ủy ban thường trực

Write: 2020-06-16 13:19:56Update: 2020-06-17 17:19:14

Quốc hội Hàn Quốc hoàn tất bầu Chủ tịch của 6 ủy ban thường trực

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 15/6 đã mở cuộc họp toàn thể, bầu ra Chủ tịch 6 ủy ban thường trực. Các nghị sĩ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai và đảng Vì quốc dân đã không tham dự cuộc họp cùng ngày, nên chỉ có 187 nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Công lý tham gia bỏ phiếu.

Theo đó, nghị sĩ Yun Ho-jong của đảng Dân chủ đồng hành đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế, vị trí tranh cãi gay gắt giữa hai phe cầm quyền.

Nghị sĩ Lee Hack-young sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp, thương mại, tài nguyên và doanh nghiệp vừa và nhỏ; nghị sĩ Han Jeong-ae được bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Y tế và phúc lợi. Chức Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và thống nhất được giao cho nghị sĩ Song Young-gil; nghị sĩ Min Hong-chul đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng.

Ngay sau khi cuộc họp bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã nhấn mạnh người dân sẽ không thể chấp nhận việc Quốc hội lãng phí thời gian bầu ra Chủ tịch các ủy ban thường trực giữa lúc đất nước đang đối mặt với khủng hoảng.

Các nghị sĩ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã phản đối mạnh mẽ, đứng trước Quốc hội hô vang khẩu hiệu chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Đại diện tại Quốc hội đảng Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young đã rời khỏi phòng họp ngay sau khi phát biểu lập trường của đảng và xin từ chức do không giành được vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, bất chấp nhiều nghị sĩ ngăn cản.

Tình hình đàm phán giữa chính giới sẽ càng thêm căng thẳng trong ngày 16/6 do vẫn còn phải bầu ra Chủ tịch 12 Ủy ban thường trực còn lại. Dự kiến chính giới sẽ rơi vào cục diện đối đầu trong thời gian tới khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhất quyết giữ vững lập trường đối phó với đại dịch COVID-19 là vô cùng cấp bách, còn đảng đối lập Hợp nhất Tương lai lại cho rằng sự nhất trí giữa phe cầm quyền và phe đối lập là quan trọng hơn cả.

Lựa chọn của ban biên tập