Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 16/6 cho biết sẽ chính thức kiến nghị lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về vấn đề Nhật Bản không có động thái tưởng niệm các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến tại một trung tâm thông tin về các địa danh cải cách công nghiệp nằm trong danh sách di sản thế giới của tổ chức này.
Trung tâm thông tin di sản công nghiệp tại Tokyo ngày 14/6 đã đón khách trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Trung tâm tập trung nêu bật những thành tựu cải cách công nghiệp của Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị, trong khi không hề đề cập đến những chịu đựng của các nạn nhân người Hàn suốt thời kỳ bị thực dân Nhật đô hộ (1910-1945).
Khi đệ trình danh sách chỉ định 23 địa điểm trên là di sản thế giới năm 2015, Tokyo đã cam kết mở trung tâm thông tin để tưởng niệm nạn nhân người Hàn và các quốc tịch khác bị cưỡng bức lao động trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt tại các địa danh này vào những năm 1940.
Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao đã triệu mời Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koji Tomita, phản đối mạnh mẽ vụ việc trên.
Được biết, Bộ Ngoại giao sẽ gửi thư kiến nghị tới trụ sở UNESCO và đề cập vấn đề này với 21 thành viên Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức, với nội dung Nhật Bản đã không thực hiện lời hứa và trưng bày những nội dung hoàn toàn xuyên tạc lịch sử tại trung tâm. Bộ Ngoại giao cũng đồng thời hối thúc Nhật Bản thực hiện khuyến cáo của Ủy ban Di sản thế giới là có biện pháp làm sáng tỏ sự thật lịch sử về mỗi địa danh trên.
Trong danh sách 23 di sản thế giới UNESCO năm 2015 của Nhật Bản có đảo Hashima, còn được gọi là Đảo địa ngục, nơi rất nhiều người Hàn bị cưỡng bức lao động. Đây cũng chính là lý do Hàn Quốc phản đối chỉ định này.