Washington ngày 17/6 đã điều động các loại máy bay trinh sát đến vùng trời Hàn Quốc để tăng cường giám sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng hai miền bán đảo Hàn Quốc leo thang sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận quân sự.
Theo một nguồn tin quân sự cùng ngày, máy bay trinh sát EP-3E của Hải quân Mỹ và máy bay trinh sát đặc biệt Guardrail (RC-12X) của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã được điều động.
Máy bay EP-3E đảm trách thu thập và phân tích mọi tín hiệu trên đất liền và không trung. Loại máy bay này cũng có khả năng bắt được tín hiệu điện tử khi có tên lửa phóng ra.
Còn máy bay RC-12X cũng có chức năng thu thập tín hiệu thông tin, đồng thời cung cấp thông tin về mục tiêu cho đơn vị tác chiến, giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu.
Cùng ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ toàn bộ nội dung thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc, đưa quân vào các trạm gác trong Khu phi quân sự liên Triều, và triển khai tập trận tại các khu vực giáp biên.