Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 19/6 đã công bố kết quả khảo sát tình hình nhân quyền quốc gia năm 2019, thực hiện lần đầu tiên vào năm ngoái.
Theo đó, 13,7 % người tham gia cho rằng tình trạng phân biệt đối xử ở Hàn Quốc là "vô cùng nghiêm trọng", 55,4% đánh giá "hơi nghiêm trọng", 69,1% nhận định "nghiêm trọng", 29,2% trả lời "không nghiêm trọng lắm", và 1,6% khẳng định "hoàn toàn không nghiêm trọng".
54% ý kiến cho rằng vấn đề xâm hại nhân quyền trong nước là "nghiêm trọng", và 46% trả lời "không nghiêm trọng".
Về các cá nhân, nhóm người chịu phân biệt đối xử hay bị xâm hại nhân quyền nhiều nhất trong xã hội Hàn Quốc, 29,7% ý kiến lựa chọn "người khuyết tật", sau đó lần lượt là dân di cư (16,4%), người già (13,4%), và phụ nữ (13,2%).
29,6% người tham gia khảo sát cho rằng "nghèo" là lý do dễ bị phân biệt đối xử hoặc xâm hại nhân quyền nhất. Tiếp đến là những người có học vấn thấp (18,9%), người có tiền án (16,2%), và lao động làm việc không chính quy (12,9%).
Mặc dù hơn một nửa ý kiến cho rằng tình trạng phân biệt đối xử và xâm hại nhân quyền trong nước nghiêm trọng, song có tới 71,3% khẳng định bản thân được tôn trọng nhân quyền, 28,7% trả lời ngược lại. Trong đó, người có học vấn, thu nhập và địa vị cao trong xã hội cho rằng bản thân được tôn trọng nhân quyền chiếm tỷ lệ khá cao.
61,4% người tham gia nhận định nhân quyền được tôn trọng ở Hàn Quốc, và 38,6% đánh giá ngược lại.
Đa số ý kiến nhận định tình hình nhân quyền trong nước có nhiều triển vọng tích cực. Cụ thể, 62,4% đánh giá tình hình đang cải thiện tốt, 15,4% nhận định tình hình đang xấu đi, và 22,1% cho rằng không thay đổi.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 9 năm ngoái đối với 13.077 nam, nữ trưởng thành trên toàn Hàn Quốc. Ủy ban nhân quyền quốc gia cho biết sẽ sử dụng kết quả khảo sát này làm dữ liệu cơ sở để xây dựng các chính sách về nhân quyền. Ủy ban cũng có kế hoạch tiến hành khảo sát tình hình nhân quyền trong nước hàng năm.