Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 19/6, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 12.306 ca nhiễm COVID-19, tăng 49 ca so với số liệu công bố một ngày trước.
49 ca này gồm 32 ca phát sinh trong cộng đồng và 17 ca "ngoại nhập". Trừ 11 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, trong ngày 18/6, thủ đô Seoul ghi nhận 18 ca nhiễm mới, tỉnh Gyeonggi 11 ca, thành phố Daejeon 6 ca và đảo Jeju 3 ca.
6 ca còn lại xác nhận trong quá trình tự cách ly sau khi trở về từ nước ngoài, gồm 1 ca ở Seoul, 2 ca ở tỉnh Gyeonggi, và 3 ca ở đảo Jeju.
Tính đến nay, Hàn Quốc có 10.835 ca khỏi bệnh hoàn toàn, tăng 35 người trong ngày 18/6. Số ca tử vong do dịch COVID-19 vẫn duy trì 280 người, tỷ lệ tử vong 2,27%. Trong đó, tỷ lệ tử vong ở độ tuổi trên 80 là 25,65%, độ tuổi 70 là 9,88%, và độ tuổi 60% là 2,52%.
Trong bối cảnh các ca nhiễm tập thể bắt đầu xuất hiện ở thành phố Daejeon và tỉnh Chungcheong, cơ quan phòng dịch cho biết sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương siết chặt quản lý phòng dịch.
Cụ thể, cơ quan phòng dịch sẽ tăng cường rà soát tập trung vào những cơ sở dễ lây lan dịch bệnh, như các công ty bán hàng đa cấp, viện dưỡng lão, bệnh viện hồi phục sức khỏe, đồng thời triển khai biện pháp phòng dịch tại những nơi cung cấp đồ ăn miễn phí, khu vực tập trung nhiều người vô gia cư, và các căn hộ cho thuê chật hẹp.
Theo đó, cơ quan phòng dịch đã lập hướng dẫn phòng dịch tại các khu nhà trọ và phổ biến cho chính quyền địa phương trong ngày 19/6.
Từ ngày 10/6 đến nay, đã có 60.000 cơ sở kinh doanh lập hơn 1,41 triệu danh sách khách ra vào bằng hệ thống quét mã QR. Chính phủ đang có kế hoạch đơn giản hóa các bước, cho phép các cơ sở kinh doanh đang áp dụng hệ thống quét mã QR không cần lập danh sách riêng những khách hàng có thân nhiệt cao hoặc từng đi nước ngoài về.