Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc siết chặt phòng dịch do phát sinh ca nhiễm mới ở nhiều địa phương

Write: 2020-06-22 11:43:46Update: 2020-06-22 17:33:48

Hàn Quốc siết chặt phòng dịch do phát sinh ca nhiễm mới ở nhiều địa phương

Photo : YONHAP News

Các ca nhiễm COVID-19 tập thể tại Hàn Quốc, vốn tập trung nhiều ở Seoul, khu vực lân cận thủ đô và thành phố Daejeon, đang có xu hướng lan rộng ra các địa phương khác, số ca nhiễm mới cũng có xu hướng tăng. 

Số ca nhiễm mới trong ngày 19/6 và 20/6 lần lượt là 48 người và 67 người. Các ca nhiễm phân bố rải rác ở hơn 9 địa phương trên toàn quốc, chiếm hơn một nửa trên tổng cộng 17 tỉnh, thành phố của Hàn Quốc.

Theo kết quả phân tích xu hướng ca nhiễm mới của hai tuần vừa qua, bình quân mỗi ngày, Hàn Quốc xuất hiện 7,1 ca nhiễm COVID-19, tỷ lệ bệnh nhân không tìm được nguồn gốc lây nhiễm vượt quá 10%.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có khả năng tái bùng phát, Chính phủ Seoul đã chỉ định thêm 4 loại hình cơ sở kinh doanh có nguy cơ lây lan dịch cao như doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, bắt đầu áp dụng từ 6 giờ tối 23/6.

Từ ngày 23/6, Chính phủ cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch đối với các nước phát sinh nhiều ca nhiễm COVID-19 gần đây như Pakistan, Bangladesh. Cụ thể, Chính phủ sẽ tạm thời hạn chế tối đa cấp visa mới và cấp phép vận hành các chuyến bay tới các quốc gia trên, cũng như không cho phép hành khách đến từ các quốc gia này nhập cảnh nếu không có nơi tự cách ly.

Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia vừa khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 không nhất thiết phải nhập viện điều trị, hoặc điều trị lâu dài tại bệnh viện cho tới khi đủ điều kiện dỡ bỏ cách ly.

Ủy ban lâm sàng trung ương về bệnh truyền nhiễm mới ngày 21/6 đã đề xuất thay đổi tiêu chuẩn nhập viện và xuất viện với bệnh nhân COVID-19, tức là chỉ cho nhập viện đối với những bệnh nhân cần thiết, cũng như nới lỏng quy định xuất viện với người nhập viện sớm. 

Ủy ban cũng khuyến cáo các ca nhiễm không có người thân chăm sóc nên đến điều trị tại các trung tâm dành cho bệnh nhân nhẹ thay vì tự cách ly. 

Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt thời gian bình quân nhập viện điều trị của bệnh nhân COVID-19 từ 4 tuần xuống 2 tuần, đồng thời tận dụng giường bệnh trống để tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng, giúp hạ thấp tỷ lệ tử vong.

Ủy ban lâm sàng trung ương về bệnh truyền nhiễm mới đã viện dẫn kết quả phân tích dữ liệu lâm sàng của hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 tại 55 bệnh viện trong nước để đưa ra đề xuất trên.

Theo kết quả phân tích, trong các bệnh nhân trưởng thành dưới 50 tuổi, chỉ có 1,8% nhập viện không có triệu chứng ban đầu về hô hấp, nhưng sau đó chuyển biến nặng đến mức cần máy thở oxy. Ngoài ra, chỉ có 0,2% trường hợp duy trì tình trạng bệnh nhẹ trong 10 ngày đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, sau đó trở bệnh nặng.

Không những vậy, lượng virus lây lan từ các bệnh nhân này chỉ nhiều trong ở thời kỳ đầu nhiễm bệnh. Còn sau nhiều ngày nhiễm, người bệnh không còn khả năng lây nhiễm, hoặc khả năng rất thấp nên không nhất thiết phải điều trị cách ly dài ngày.

Cơ quan phòng dịch gần đây đã thảo luận với Ủy ban lâm sàng trung ương về việc cho phép dỡ bỏ cách ly với cả trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét nghiệm khuếch đại gen (PCR), và sẽ công bố phương án nới lỏng dỡ bỏ cách ly trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập