Ngày 15 tháng 6, tại Trung tâm Văn hoá Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu đại diện quần chúng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang tham dự lễ kỷ niệm 5 năm hội đàm thượng đỉnh hai miền năm 2000 đã tổ chức Đại hội thống nhất dân tộc và ra tuyên bố chung.
Trong tuyên ngôn, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhấn mạnh việc cả hai miền cùng tồn tại và sống còn như một dân tộc vừa là nguyện vọng vừa là ý chí của dân tộc. Ngoài ra, tuyên ngôn có nội dung định kỳ kỷ niệm ngày ra tuyên ngôn chung hội đàm thượng đỉnh ngày 15 tháng 6 năm 2000, thực hiện đoàn kết dân tộc, giải toả nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tăng cường Uỷ ban chuẩn bị lễ kỷ niệm hội đàm thượng đỉnh năm 2000.
Tại Đại hội thống nhất dân tộc, Trưởng đoàn phía Hàn Quốc, ông Baek Nak-chung nhấn mạnh đối thoại và hợp tác giữa hai miền, giải toả căng thẳng quân sự, tạo bầu không khí hoà bình, thúc đẩy giao lưu giữa các khu vực và lĩnh vực, và tổ chức lễ kỷ niệm chung giải phóng dân tộc ngày 15 tháng 8 năm 1945.
Chủ tịch Uỷ ban trù bị phía Bắc Triều Tiên, ông An Kyung-ho cũng đáp lại việc nuôi sức mạnh của dân tộc là giải pháp tối ưu và duy nhất để có thể giữ gìn hoà bình.