Từ ngày 1/7, Hàn Quốc quy định 8 cơ sở kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao như tiệm karaoke, phòng tập thể thao trong nhà phải áp dụng hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào.
Theo đó, tất cả các cơ sở không tuân thủ nguyên tắc phòng dịch sẽ bị phạt hành chính tối đa 3 triệu won (2.500 USD), hoặc bị ban lệnh đóng cửa, cấm hoạt động.
Bên cạnh đó, các ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng tập trung tại các cơ sở tôn giáo đã khiến số ca nhiễm mới trong hai ngày gần đây tại Hàn Quốc vượt mốc 40 người. Cơ quan phòng dịch cho biết thành phố Daejeon đã xuất hiện ổ dịch tập thể xuất phát từ một ca nhiễm chưa rõ nguồn lây, tính đến nay đã xác định 9 ca nhiễm liên quan.
Các ca nhiễm vẫn liên tiếp xuất hiện tại các cơ sở tôn giáo như nhà thờ ở Wangsung (Seoul), nhà thờ Juyoungkwang ở thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi), và chùa Gwangleugsa ở thành phố Gwangju. Các tín đồ nhà thờ Juyoungkwang còn đã lây nhiễm cho hơn 11 nơi khác, trong đó có các nhà trẻ.
Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ cân nhắc biện pháp cưỡng chế đối với các cơ sở tôn giáo nếu số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, và tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách trong giao tiếp, đeo khẩu trang.
Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng đã chính thức bắt tay vào khảo sát mức độ miễn dịch trong cộng đồng, xác định xem có bao nhiêu người đã xuất hiện miễn dịch sau khi nhiễm virus COVID-19.
Trong một tin liên quan, do gần đây Hàn Quốc ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 ở cảng biển, nên cơ quan phòng dịch quyết định mở rộng phạm vi quản lý kiểm dịch cảng biển sang toàn thế giới thay vì chỉ giới hạn ở 5 khu vực như trước, trong đó có Trung Quốc, Hong Kong, Ý. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng số trạm kiểm dịch COVID-19 tại các cảng biển từ 3 lên 11 trạm, tiến hành xét nghiệm COVID-19 với toàn bộ người lên bờ từ các tàu thuyền cập cảng Hàn Quốc từ ngày 6/7.