Hội đồng thành phố Seoul ngày 30/6 đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba, bao gồm 33 tỷ won (27,5 triệu USD) hỗ trợ sinh hoạt phí cho người nước ngoài.
Ngày 11/6, Ủy ban nhân quyền quốc gia đã kiến nghị lên Thị trưởng thành phố Seoul, cho rằng loại bỏ người nước ngoài trong đối tượng được hỗ trợ là vi phạm quyền bình đẳng. Qua đó, cơ quan này đề xuất chính quyền thủ đô cải thiện chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn trong dịch COVID-19.
Thành phố Seoul đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt khẩn cấp từ 300.000 won (250 USD) đến 500.000 won (417 USD) để khắc phục khó khăn cho người dân có thu nhập dưới 100% mức thu nhập trung vị, tương đương thu nhập hộ gia đình một người dưới 1.757.194 won/tháng (1.430 USD), hộ gia đình hai người dưới 2.991.980 won/tháng (2.492 USD). Do đó, dự kiến thành phố sẽ cân nhắc phương án hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp tương đương mức hỗ trợ cho công dân Hàn Quốc đối với công dân nước ngoài đang cư trú tại thủ đô.