Sau khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đơn phương hoàn tất cơ cấu các ủy ban thường trực, Quốc hội Hàn Quốc đang đẩy nhanh tốc độ thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba.
Đảng cầm quyền đã hoàn tất quy trình thẩm định sơ bộ dự thảo ngân sách một cách thuận lợi. Ngày 1/7, đảng Dân chủ đồng hành đã mở cuộc họp của Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách, tiến hành thẩm định chi tiết dự thảo do các ủy ban thường trực trình lên.
Đảng dân chủ đồng hành kêu gọi đảng đối lập Hợp nhất Tương lai cân nhắc tới tình hình khó khăn của người dân do tác động của dịch COVID-19 và ngay lập tức quay lại Quốc hội.
Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kim Tae-nyeon hối thúc các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai quay lại tham dự cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách ngay trong ngày 1/7, yêu cầu đảng này quyết định thật sáng suốt.
Ngày 30/6, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã triệu tập cuộc họp toàn thể nghị sĩ, chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành. Tuy nhiên, đảng này được cho là cũng đã thảo luận về thời điểm quay lại Quốc hội.
Nhiều ý kiến trong nội bộ đảng, chủ yếu là các nghị sĩ hai khóa, nghị sĩ đắc cử lần đầu, cho rằng cần sớm trở lại Quốc hội. Đại diện đảng tại Quốc hội Joo Ho-young đề xuất đảng Hợp nhất Tương lai quay lại Quốc hội vào ngày 4/7.
Tuy nhiên, một số nghị sĩ kỳ cựu trong đảng này cho rằng nếu quay lại Quốc hội quá sớm thì không khác nào tự thừa nhận sai lầm, mà phải chờ qua ngày 10/7. Tóm lại, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội đã quyết định quay trở lại Quốc hội, chỉ chưa quyết định ngày tháng cụ thể. Đại diện Joo cũng đã phát biểu sẽ tiếp tục đấu tranh trong Quốc hội, chứ không phải ngoài Quốc hội.
Ban đầu, cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng đối lập dự kiến diễn ra trong vòng hai ngày, nhưng đã kết thúc chỉ trong vòng nửa ngày. Đảng Hợp nhất Tương lai còn đặt điều kiện là sẽ tham gia quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung nếu thời hạn thông qua được dời sang ngày 11/7.
Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành yêu cầu đảng này phải quay lại Quốc hội vô điều kiện nếu thực sự có ý định cùng thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung.