Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lễ ký kết thỏa thuận đối thoại giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ bị hủy bỏ

Write: 2020-07-01 18:00:03Update: 2020-07-01 18:00:18

Lễ ký kết thỏa thuận đối thoại giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ bị hủy bỏ

Photo : YONHAP News

Lễ ký kết thoả thuận "Đối thoại xã hội" giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ nhằm khắc phục khủng hoảng COVID-19, vốn dự kiến diễn ra sáng 1/7, đã bị hủy bỏ do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ quyết định không tham dự. 

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tổ chức cuộc họp riêng sáng cùng ngày, nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến trong nội bộ tổ chức. Một số thành viên đã lớn tiếng yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn Kim Myung-hwan từ chức vì có ý định tham gia lễ ký kết thỏa thuận.

Trước đó, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã họp liên tục từ ngày 29/6 nhằm đạt nhất trí nội bộ về việc tham gia thỏa thuận tạm thời giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ, nhưng không đi tới kết luận.

Nhiều ý kiến trong tổ chức này phản đối biên bản thỏa thuận bởi nội dung rất trừu tượng, chung chung, có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sa thải người lao động. Trong biên bản có các nội dung "các bên nỗ lực tối đa để duy trì tuyển dụng", "doanh nghiệp và người lao động tích cực hợp tác để công ty thực hiện các biện pháp cần thiết, như tạm dừng hoạt động, nhằm duy trì tuyển dụng".

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cho rằng thỏa thuận này không ghi rõ các nội dung tổ chức này đã yêu cầu ngay từ đầu, đó là cấm các công ty sa thải người lao động và đảm bảo tuyển dụng.

Trong biên bản thỏa thuận còn có nội dung Chính phủ kéo dài thêm ba tháng hỗ trợ 90% trợ cấp duy trì tuyển dụng, xúc tiến phương án kéo dài thời gian trợ cấp cho các doanh nghiệp thuộc ngành nghề được hưởng trợ cấp đặc biệt như du lịch tới cuối năm nay; và lập lộ trình giải tỏa những bất cập về vấn đề "bảo hiểm tuyển dụng toàn dân" tới cuối năm.

Phía Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho biết không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Nhiều ý kiến lo ngại cơ chế đối thoại xã hội giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ có thể sẽ kết thúc "trắng tay" sau 22 năm.

Lựa chọn của ban biên tập