Chính giới Hàn Quốc đang thực hiện các bước đi tiếp theo trong bối cảnh Quốc hội đẩy nhanh tốc độ thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung đợt ba.
Đảng Dân chủ đồng hành đã phát động khẩu hiệu "Quốc hội hành động", thể hiện vai trò trách nhiệm của đảng cầm quyền, phá vỡ định kiến rằng đảng này đang độc chiếm các chức Chủ tịch ủy ban thường trực tại Quốc hội.
Đảng Dân chủ đồng hành cũng đã tổ chức đại hội toàn đảng, chỉ định "Quốc hội hành động" là dự luật đầu tiên của đảng, dự kiến xúc tiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7.
Nội dung chính của dự luật là chuyển đổi hệ thống và quyền thẩm định của Ủy ban Tư pháp và pháp chế tại Quốc hội cho tổ chức khác. Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp bất thường mỗi tháng, mở định kỳ phiên họp toàn thể và cuộc họp của các tiểu ban thẩm định dự luật trực thuộc ủy ban thường trực. Các nghị sĩ không tham dự cuộc họp của ủy ban thường trực sẽ bị nêu tên trên trang chủ của Quốc hội vào ngày hôm sau.
Trong khi đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã tuyên bố không tham gia thẩm định ngân sách bổ sung. Đảng này còn nhấn mạnh cần tập trung vào các hoạt động chính sách, như mở cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về vấn đề tỷ lệ sinh thấp để lên án chính sách bất động sản, và thảo luận về đề nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae trong cuộc họp của các nghị sĩ xuất thân từ ngành luật.