Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc xúc tiến nuôi dưỡng 1.000 doanh nghiệp hydro tới năm 2040

Write: 2020-07-02 10:00:25Update: 2020-07-02 18:28:57

Hàn Quốc xúc tiến nuôi dưỡng 1.000 doanh nghiệp hydro tới năm 2040

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/7 đã ra mắt Ủy ban kinh tế hydro do Thủ tướng Chung Sye-kyun làm Chủ tịch, tập hợp các chuyên gia thuộc 8 cơ quan hữu quan như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Hành chính và an toàn, cùng đại diện các ngành công nghiệp, học thuật và tổ chức dân sự.

Cũng trong cuộc họp ủy ban lần thứ nhất cùng ngày, Ủy ban đã thẩm định và thông qua 6 nội dung chính về nuôi dưỡng các doanh nghiệp hydro.

Ở nội dung tăng cường sức cạnh tranh của ngành công nghiệp hydro, Ủy ban nhất trí nuôi dưỡng 500 doanh nghiệp chuyên về hydro tới năm 2030, và nâng lên 1.000 doanh nghiệp tới năm 2040. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ các vật liệu, linh kiện thiết bị của 5 lĩnh vực lớn là xe chạy bằng nhiên liệu hydro, pin nhiên liệu, hydro lỏng, trạm sạc hydro, điện phân nước. Chính phủ dự kiến sẽ lập Quỹ kinh tế hydro với quy mô 34 tỷ won (28,2 triệu USD), thúc đẩy các doanh nghiệp đa dạng tham gia nền kinh tế hydro.

Ủy ban kinh tế hydro cũng đề xuất phương án nuôi dưỡng hệ sinh thái hydro; thiết lập thêm khu sản xuất cho các doanh nghiệp hydro ở 4 địa phương gồm tỉnh Nam Gyeongsang, vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), khu vực miền Trung và tỉnh Gangwon; và 40 khu sản xuất quy mô nhỏ tới năm 2025, đảm bảo cơ sở hạ tầng cung cấp hydro ổn định.

Chính phủ dự định nâng số lượng xe hydro lên 850.000 chiếc, cùng 660 trạm nạp hydro tới năm 2030, mở rộng xe chạy bằng hydro sang các dòng xe chở hàng cỡ lớn, xe buýt đường dài, tăng tiền hỗ trợ khi mua các dòng xe này.

Chính phủ chỉ định Nhóm xúc tiến liên hợp hydro (H2 Korea) là cơ quan chuyên trách thúc đẩy ngành công nghiệp hydro, nhằm đảm bảo Luật kinh tế hydro bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập