Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 8/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 63 ca nhiễm COVID-19, quay trở lại ngưỡng 60 ca sau ba ngày, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 13.244 người. Trong số các ca nhiễm mới, có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 33 ca lây từ nước ngoài.
Theo khu vực, có 18 ca nhiễm phát sinh ở tỉnh Gyeonggi, 10 ca ở thành phố Seoul, 8 ca ở thành phố Gwangju và 6 ca ở tỉnh Nam Chungcheong. Ngoài ra, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Daejeon mỗi nơi ghi nhận 2 ca nhiễm mới. Thành phố Daegu, thành phố Incheon, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi phát sinh một ca. Như vậy, trong ngày 7/7, có 11 địa phương trên toàn Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới.
Trong các ca nhiễm lây từ nước ngoài, có 11 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.
Trong ngày 7/7, có thêm 56 bệnh nhân được chữa khỏi và dỡ bỏ cách ly. Như vậy, Hàn Quốc đã chữa khỏi cho 11.970 bệnh nhân, vẫn còn 989 bệnh nhân đang được điều trị cách ly.
Do số vụ lây nhiễm rải rác gia tăng, nên trong ngày 7/7, có thêm 337 người được xét nghiệm virus COVID-19. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 285 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Hàn Quốc là 2,15%, riêng tỷ lệ tử vong ở nhóm trên 80 tuổi đạt 24,82%.