Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 9/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 50 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 13.293 người. Trong đó, có 28 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 22 ca nhập ngoại.
Trong số 28 ca phát sinh trong nước, có tới 15 ca được phát hiện ở thành phố Gwangju. Số ca nhiễm ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô giảm xuống còn 8 người, lần đầu tiên xuống dưới một con số sau 17 ngày.
Nối tiếp chủ quán một nhà hàng ở quận Gwangjin (Seoul) bị chẩn đoán dương tính với COVID-19 vào hôm 7/7, có thêm khách đến ăn ở nhà hàng này cũng bị kết luận nhiễm bệnh. 22 khách hàng khác được kết luận âm tính. Có 4 bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm virus từ một văn phòng ở quận Gangnam (Seoul), nơi bán thảm sưởi ấm. Tổng số ca nhiễm liên quan tới văn phòng này đã lên tới 11 người.
Như vậy, số bệnh nhân COVID-19 ở Seoul đã tăng lên 1.393 ca, tương tự với tỉnh Bắc Gyeongsang, đứng thứ hai toàn quốc sau tâm dịch Daegu.
Do dịch COVID đang có chiều hướng chững lại, Chính phủ đã quyết định nối lại hoạt động của các cơ sở phúc lợi xã hội, sau 4 tháng đóng cửa vì COVID-19. Có hơn 80.000 nơi trong tổng số 110.000 cơ sở phúc lợi trên toàn quốc đang bị đóng cửa. Chính phủ lo ngại nếu tiếp tục đóng cửa các cơ sở này sẽ gây lỗ hổng nghiêm trọng về các dịch vụ chăm sóc người yếu thế, đặc biệt là khi tình trạng nắng nóng được dự báo tiếp diễn suốt mùa hè.
Chính phủ quyết định tiến hành đánh giá về mức độ rủi ro theo từng địa phương, chuẩn bị trong vòng một tuần rồi nối lại hoạt động của các cơ sở phúc lợi.