Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 17/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 13.672 người.
Các ca nhiễm mới gồm 39 ca ngoại nhập, gần gấp đôi số ca phát sinh trong cộng đồng là 21 ca. Trong các ca lây nhiễm từ nước ngoài, có 25 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng biển, các trường hợp còn lại được xác nhận trong thời gian cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.
Số ca nhiễm ngoại nhập đã duy trì mức tăng hai chữ số trong 22 ngày liên tiếp kể từ ngày 26/6, khi cùng một lúc có 19 thuyền viên trên một chiếc tàu của Nga bị phát hiện dương tính với virus.
Trong ngày 16/7, có 6 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 7 ca ở thủ đô Seoul, 5 ca ở tỉnh Gyeonggi, 5 ca ở thành phố Gwangju, 3 ca ở đảo Jeju, 1 ca ở thành phố Daejeon. Đặc biệt, trong các ca nhiễm ở Seoul có một sản phụ. 73 người liên quan tới sản phụ này, bao gồm cả trẻ sơ sinh, đã được xét nghiệm, 41 người đã cho kết quả âm tính.
Như vậy, số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã quay lại ngưỡng 20 ca/ngày sau 5 ngày. Số người tử vong tăng thêm 2 người thành 293 trường hợp.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 đã đề ra tiêu chí cụ thể để các địa phương xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức II. Trước tiên, Chính phủ chia toàn quốc thành 7 khu vực lớn. Nếu số ca nhiễm bình quân ở mỗi khu vực trong vòng một tuần vượt quá mức quy định thì có thể nâng lên giãn cách xã hội mức II tùy theo hệ số lây nhiễm. Số ca quy định là 40 ca với khu vực thủ đô Seoul và địa phương lân cận; 25 ca với khu vực tỉnh Nam Gyeongsang; 20 ca với khu vực hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), tỉnh Bắc Gyeongsang; 10 ca với tỉnh Gangwon và đảo Jeju.
Ngoài ra, các tỉnh thành đang có trên 10 ca nhiễm mới/ngày, trên hai ngày/tuần có ca nhiễm tăng đột biến gấp đôi ngày hôm trước cũng có thể nâng giãn cách xã hội lên mức II.