Một quan chức Chính phủ ngày 20/7 cho biết trước tình hình dịch COVID-19 tại Iraq diễn biến phức tạp, đã có khoảng 300 người lao động Hàn Quốc tại đây đăng ký về nước. Số người có nguyện vọng về nước đang tiếp tục gia tăng.
Khoảng 820 người Hàn Quốc hiện đang cư trú tại Iraq, trong đó có khoảng 490 người đang làm việc tại công trường xây dựng Karbala cách thủ đô Baghdad 120km về phía Nam.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ gấp rút hoàn tất thủ tục và thảo luận chi tiết với Chính phủ Iraq để nhanh chóng đưa các lao động này về nước sớm nhất có thể. Do số nguyện vọng đăng ký về nước quá nhiều, Chính phủ cũng đang xem xét phương án bố trí máy bay thuê bao, những người có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ được sắp xếp đi riêng. Thời gian cụ thể chưa được xác định, song có khả năng máy bay sẽ khởi hành trong khoảng nửa cuối tuần này.
Đây là lần thứ 7 Chính phủ Hàn Quốc sắp xếp máy bay thuê bao đưa công dân về nước từ vùng dịch. Toàn bộ số lao động này sau khi nhập cảnh sẽ được xét nghiệm chẩn đoán và cách ly bắt buộc hai tuần tại một cơ sở sinh hoạt tạm thời.
Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 2 triệu khẩu trang cho 28 quốc gia châu Phi. Theo đó, khẩu trang sẽ được vận chuyển đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia ngày 21/7, sau đó Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi sẽ phân phối đến những địa điểm thiếu thiết bị y tế khẩn cấp.
Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ nhân đạo 53 triệu USD cho 108 quốc gia, 13 triệu USD trong đó dành cho các nước châu Phi.