Đại điện đảng đối lập Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young ngày 21/7 đã có bài phát biểu hơn 30 phút trước Quốc hội, chỉ trích gay gắt Chính phủ đương nhiệm và đảng cầm quyền là "độc tài".
Đại diện Joo cho rằng nguyên tắc tam quyền phân lập của Hàn Quốc đã sụp đổ, chủ nghĩa pháp trị bị tổn hại do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chiếm đoạt mọi quyền lực, biến Hàn Quốc thành quốc gia độc tài một đảng. Đảng Hợp nhất Tương lai hy vọng đảng cầm quyền sẽ chung tay xây dựng nền chính trị thỏa hiệp. Trong trường hợp đảng này vẫn tiếp tục độc chiếm quyền lực, đảng đối lập sẽ đề nghị người dân can thiệp.
Về vụ cố Thị trưởng Park Won-soon bị cáo buộc quấy rối tình dục nữ thư ký, ông Joo Ho-young đề xuất lập một ủy ban đặc biệt thuộc Quốc hội để làm rõ sự thật, tuyệt đối không dung thứ các hành vi lợi dụng chức quyền để quấy rối tình dục.
Đại diện đảng đối lập còn cho rằng cơ quan tư pháp đang có xu hướng thiên về chính trị, chỉ trích Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol quá mải mê điều tra các nhân vật quyền lực trong chính quyền đương nhiệm.
Ngoài ra, ông Joo nhận định nền kinh tế Hàn Quốc dưới thời Chính phủ Moon Jae-in đã thất bại ngay từ trước khi xảy ra dịch COVID-19, đánh giá thấp chính sách kinh tế của Chính phủ đương nhiệm. Đại diện đảng đối lập yêu cầu Chính phủ thừa nhận thất bại về mặt chính sách, Tổng thống Moon Jae-in phải xin lỗi, và thay thế Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee.
Về việc đảng cầm quyền đề xuất thảo luận di dời thủ đô hành chính từ Seoul sang thành phố Sejong, Đại diện đảng đối lập cho rằng đề xuất này nhằm đánh lạc hướng quan tâm của dư luận về thị trường giá nhà ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô.