Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết đơn kiến nghị trình lên trang chủ Quốc hội ngày 17/7 vừa qua về yêu cầu bãi bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình đã nhận được 100.000 chữ ký của người dân. Quốc hội đã chuyển đơn kiến nghị cho Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban điều hành Quốc hội và Ủy ban Phụ nữ và gia đình.
Đơn kiến nghị yêu cầu xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình vì Bộ này đã không thực hiện các chính sách bình đẳng giới, lãng phí ngân sách vào các chính sách phân biệt đối xử và thù ghét nam giới.
Hơn nữa, trong các vụ việc gần đây liên quan tới Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, tổ chức đấu tranh cho nạn nhân cưỡng ép nô lệ tình dục thời Thế chiến II, và vụ cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon bị cáo buộc xâm hại tình dục, Bộ Phụ nữ và gia đình đã cho thấy năng lực xử lý yếu kém, chưa bảo vệ được nhân quyền cho phụ nữ.
Các ủy ban thường trực tại Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thảo luận đơn kiến nghị trên trong thời gian tới, song để ngỏ không nhất thiết phản ánh toàn bộ nội dung yêu cầu của đơn kiến nghị.