Trong ngày 23/7, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young.
Ông Lee nhận định dù quan hệ Mỹ-Triều đang giậm chân tại chỗ, nhưng quan hệ liên Triều cần tiếp tục tiến lên phía trước, hướng tới mục tiêu hòa bình bán đảo Hàn Quốc.
Ứng cử viên Lee cho rằng chiếc đồng hồ hòa bình bán đảo Hàn Quốc cần chạy bằng "thời gian liên Triều" chứ không phải "thời gian Mỹ-Triều" như trước. Để làm được điều này, Hàn Quốc cần chủ động tạo ra một sự thay đổi táo bạo.
Về tuyên bố ngày 10/7 của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, đề nghị Washington gửi cho miền Bắc DVD quay lại lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ, ứng cử viên Lee đánh giá động thái của miền Bắc mang hàm ý để ngỏ cánh cửa đối thoại với Washington.
Trước câu hỏi của nghị sĩ Chung Jin-suk (đảng đối lập Hợp nhất Tương lai) về giải pháp sáng tạo cho vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, ông Lee cho rằng Hàn Quốc cần củng cố thêm lòng tin của Bình Nhưỡng trong quá trình giao lưu, hợp tác nhân đạo.
Nghị sĩ Lee Sang-min (đảng Dân chủ đồng hành) đặt câu hỏi với ông Lee về cách thuyết phục Mỹ để giải tỏa vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Ứng cử viên Lee nhấn mạnh cần cải thiện quan hệ liên Triều tách biệt với quan hệ Mỹ-Triều, cụ thể là Hàn Quốc vừa phối hợp với Mỹ vừa nỗ lực đóng vai trò chủ đạo để phát triển quan hệ liên Triều.
Ngoài ra, ông Lee đồng tình với nghị sĩ Yoon Kun-young (đảng Dân chủ đồng hành) rằng cần sửa đổi luật hoặc lập luật mới để ngăn chặn các tổ chức dân sự rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên.