Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/7 đã báo cáo lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về phương án sửa đổi luật để thu phí điều trị với các bệnh nhân người nước ngoài nhiễm COVID-19.
Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ chi phí xét nghiệm và điều trị với các bệnh nhân người nước ngoài căn cứ Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhằm ngăn chặn virus COVID-19 lây lan trong nước. Tuy nhiên, số ca nhiễm người nước ngoài đang có chiều hướng tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch tái bùng phát phạm vi toàn cầu, khiến Chính phủ phải lập phương án điều chỉnh hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và phòng dịch quốc gia.
Trên thực tế, số bệnh nhân người nước ngoài trong các ca nhiễm ngoại nhập đã tăng gấp 6 lần, từ 11 người giai đoạn 1-7/6 lên 67 người giai đoạn 22-28/6. Từ ngày 13-19/7, số bệnh nhân người nước ngoài đã tăng lên 132 người.
Theo đó, Chính phủ sẽ sửa đổi luật để thu tiền nhập viện, điều trị với người nước ngoài bị kết luận nhiễm COVID-19 trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, hay trong thời gian cách ly hai tuần sau nhập cảnh.
Chính phủ dự kiến sẽ thu chi phí điều trị trước với những người nước ngoài vi phạm lệnh cách ly, hoặc cố ý gây gánh nặng cho hệ thống phòng dịch, y tế của Hàn Quốc.
Sau đó, Chính phủ sẽ cân nhắc xu hướng gia tăng bệnh nhân người nước ngoài trong các ca nhiễm ngoại nhập để mở rộng đối tượng áp dụng. Với những công dân Hàn Quốc ở nước ngoài, Chính phủ sẽ xem xét phương án tăng cường bảo hộ như hỗ trợ chi phí điều trị. Với những người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước đã tham gia bảo hiểm y tế, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí điều trị.
Ngày 24/7, nghị sĩ Kang Byung-won của đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo sửa đổi Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm để thu tiền điều trị của bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài.
Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo cho biết việc thu chi phí nhập viện, điều trị với bệnh nhân người nước ngoài sẽ dựa trên tinh thần cơ bản của chủ nghĩa tương hỗ. Chính phủ sẽ chỉ thu tiền nhập viện, điều trị, không thu phí xét nghiệm, bởi đây là biện pháp riêng của Hàn Quốc nhằm tăng cường phòng dịch.
Được biết, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương đã xem xét khoản chi phí điều trị COVID-19 của các bệnh nhân nhập cảnh từ 22 quốc gia, quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân người Hàn và người nước ngoài nhập cảnh từ khoảng 15 quốc gia, trong đó có Australia, Brazil, Anh.