Tham dự lễ kỷ niệm "Ngày quân Liên hợp quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên" tại thủ đô Seoul ngày 27/7, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun phát biểu hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc là sự báo đáp tốt nhất đối với những hy sinh và xả thân của quân đội Liên hợp quốc từng tham chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm với an ninh và hòa bình của bán đảo Hàn Quốc.
Theo Thủ tướng, bất chấp sự hy sinh của quân Liên hợp quốc cách đây 70 năm cũng như những nỗ lực của Seoul, cánh cửa hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn chưa rộng mở. Có lúc, người dân còn thấy con đường đến hòa bình quá xa vời. Tuy nhiên, sự thật là không thể đạt được điều gì nếu không có hòa bình. Hàn Quốc sẽ từng bước thực hiện những điều có thể trước, tìm kiếm con đường mới mở ra hòa bình.
Thủ tướng Chung ca ngợi sự hy sinh và xả thân của quân đội Liên hợp quốc đã trở thành nền tảng cho tự do, hòa bình và thịnh vượng của Hàn Quốc ngày hôm nay. Hàn Quốc sẽ mãi mãi khắc ghi tinh thần Liên hợp quốc thể hiện qua sự cống hiến của từng người lính trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Ngày 27/7/1953, đại diện quân đội Liên hợp quốc, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Để cảm ơn sự hy sinh và cống hiến của các binh lính Liên hợp quốc tham chiến, cũng như tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước đồng minh, năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày ký kết Hiệp định đình chiến 27/7 là "Ngày quân Liên hợp quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên", và tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm.