Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 9/8 đã công bố báo cáo “Xu hướng quy chế nhập khẩu của Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2020 và nửa cuối năm”. Theo đó, trong nửa đầu năm nay, đã có 28 quốc gia thực hiện tổng cộng 226 vụ áp đặt quy chế nhập khẩu đối với hàng hóa Hàn Quốc, gồm chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng), và biện pháp tạm thời hạn chế nhập khẩu (Safeguard).
Số vụ áp quy chế nhập khẩu đối với Hàn Quốc có xu hướng tăng liên tục theo từng năm, từ 117 vụ năm 2011 lên 210 vụ trong năm 2019.
Các vụ áp đặt quy chế nhập khẩu với sắt thép-kim loại và các sản phẩm hóa học chiếm 70%, lần lượt là 108 vụ và 54 vụ; nhựa-cao su 18 vụ; hàng vải sợi 16 vụ, điện-điện tử 8 vụ, máy móc 1 vụ và các mặt hàng khác 21 vụ.
Các chuyên gia dự đoán rào cản thương mại sẽ còn gia tăng trong nửa cuối năm nay, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới ngày càng có xu hướng ưu tiên hàng đầu cho nước mình, điển hình là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong khủng hoảng dịch COVID-19.