Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền và đảng đối lập thu hẹp còn 0,5%

Write: 2020-08-10 14:24:12Update: 2020-08-10 18:15:25

Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền và đảng đối lập thu hẹp còn 0,5%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 10/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 3-7/8 với 2.520 người trưởng thành trên toàn Hàn Quốc. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 35,1%, giảm 3,2% so với tuần trước. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai tăng 2,9%, đạt 34,6%. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất của đảng này kể từ khi thành lập tháng 2 năm nay.  

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hợp nhất Tương lai chỉ còn chênh nhau 0,5%, mức thấp nhất từ trước tới nay (căn cứ kết quả thăm dò riêng của Realmeter).

Trong các cử tri ủng hộ đảng cầm quyền, tỷ lệ ủng hộ của các nhóm cử tri nòng cốt đều giảm, như nữ giới đạt 35,7%, giảm 3,9%; cử tri ngoài 40 tuổi là 41,6%, giảm 7,9%; cử tri ngoài 30 tuổi là 39,6%, giảm 6,1%. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đạt 36,2%, giảm 6,4%. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai tăng đều ở mọi khu vực, giới tính, độ tuổi. 

Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ của đảng cầm quyền giảm, đảng đối lập tăng là bởi dư luận đang chỉ trích chính sách bất động sản của Chính phủ, cộng với ảnh hưởng từ bài phát biểu ấn tượng của nghị sĩ Yun Hee-suk trước Quốc hội liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in đạt 43,9%, giảm 2,5% so với tuần trước. Số cử tri không ủng hộ ông Moon chiếm 52,4%, tăng 3%. 3,6% cử tri không đưa ra ý kiến.

Cuộc khảo sát được thực hiện theo ủy thác của kênh tin tức YTN. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập