Chủ trì cuộc họp cố vấn Phủ Tổng thống ngày 10/8, Tổng thống Moon Jae-in nhận định vấn đề nhà ở là một trong những bài toán dân sinh lớn nhất của Chính phủ, qua đó đề xuất thành lập cơ quan giám sát thị trường bất động sản.
Tổng thống Moon khẳng định Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo công bằng về nhà ở dựa trên nguyên tắc bảo hộ người có nhu cầu thực sự và tiêu trừ hoàn toàn nạn đầu cơ nhà đất.
Tổng thống cũng đánh giá "đối sách tổng hợp về nhà ở", gồm 4 chính sách là tăng cường quy chế cho vay, thu hồi nguồn thu nhập không đến từ làm việc trực tiếp, đảm bảo tối đa nguồn cung nhà ở và bảo vệ người thuê nhà, đang dần phát huy hiệu quả, thị trường nhà ở đang dần ổn định, xu thế tăng giá nhà cũng bắt đầu chững lại.
Có thể thấy Chính phủ đang áp dụng tất cả các biện pháp đa chiều chưa từng có tiền lệ để nâng cao hiệu quả của các chính sách. Tổng thống Moon nhấn mạnh Chính phủ không giao phó vấn đề nhà ở cho thị trường mà tích cực can thiệp là hiện tượng phổ biến trên thế giới.
Tuy nhiên, Tổng thống cũng thừa nhận nhiều thay đổi về chính sách cùng một lúc đã khiến người dân bất an, nên Chính phủ sẽ có đối sách bổ sung. Theo đó, Chính phủ sẽ cân nhắc cắt giảm thuế bổ sung đối với chủ sở hữu một nhà ở giá trung bình.
Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành gần đây đã dẫn dắt thông qua một loạt dự thảo luật liên quan đến bất động sản, song thị trường được đánh giá là có ít phản ứng tích cực.