Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ xử phạt nghiêm các hành vi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản

Write: 2020-08-13 10:31:37Update: 2020-08-13 18:22:54

Chính phủ xử phạt nghiêm các hành vi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 đã mở cuộc họp cấp Bộ trưởng ngành thị trường bất động sản với sự tham dự của cả Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia, khẳng định sẽ tích cực truy quét và xử phạt các hành vi phạm pháp liên quan.

Theo đó, Chính phủ sẽ kiểm soát các hành vi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản như thông đồng, mua bán khống, thường xuyên điều tra các giao dịch nhà ở trị giá trên 900 triệu won (hơn 760.000 USD), và đặc biệt theo dõi chặt chẽ thành phố Seoul và thành phố Sejong.

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đang triển khai thành lập Cơ quan giám sát bất động sản để chuyên trách các nội dung trên.

Xuất hiện trong một chương trình trên Đài phát thanh CBS ngày 12/8, Cố vấn Kinh tế Phủ Tổng thống Lee Seung-ho đã đề cập phương hướng cụ thể về việc thành lập Cơ quan giám sát bất động sản. Cố vấn Lee so sánh hành vi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản với việc thao túng giá cổ phiếu, gây tổn thất cho người dân, qua đó khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát và xử phạt các hành vi vi phạm liên quan. Nếu Cơ quan giám sát bất động sản được thành lập thì sẽ hợp nhất được các chức năng đang phân bổ cho nhiều cơ quan như hiện nay.

Chính phủ quy kết các hành vi cấu kết mua bán, cho thuê khống nhà ở, thực hiện các hợp đồng sai phạm, chuyển chỗ ở mới trá hình và từ chối vô lý quyền xin gia hạn hợp đồng thuê nhà là các hành vi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Tháng 2 vừa qua, Bộ Địa chính và giao thông đã lập Ban đối phó các hành vi trái phép trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ban này chỉ có 14 người, trong khi phải đảm nhiệm các việc điều tra giao dịch bất động sản thực tế, điều tra tội phạm, cũng như thu thập các tin cấp báo.

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và kế hoạch thuộc đảng Dân chủ đồng hành Jin Sung-joon đã đề xuất thành lập Cơ quan giám sát bất động sản có quyền cưỡng chế, theo khuôn mẫu của Cơ quan giám sát tài chính (FSS). Theo đó, Bộ Địa chính và giao thông đang xem xét lập phương án cụ thể để thảo luận với Chính phủ và đảng cầm quyền.

Trong khi đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai lại phản đối phương án kiểm soát hoạt động mua bán bất động sản của người dân, đề nghị Chính phủ và đảng cầm quyền sửa đổi chính sách bất động sản.

Lựa chọn của ban biên tập