Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 17/8, Hàn Quốc phát sinh thêm 197 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 15.515 người.
Trong đó có 188 ca lây nhiễm trong cộng đồng, với 89 ca ở thủ đô Seoul, 67 ca ở tỉnh Gyeonggi, 7 ca ở thành phố Incheon, Busan và Gwangju, 3 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 2 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 2 ca ở thành phố Daejeon, 1 ca ở tỉnh Gangwon, Bắc Jeolla, Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu. Như vậy, đã có 12 trên 17 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận ca nhiễm mới.
Số ca nhập ngoại giảm xuống ngưỡng một con số là 9 ca với 2 người được phát hiện trong quá tình kiểm dịch và 7 người trong quá trình tự cách ly, gồm 4 người quốc tịch Hàn Quốc và 5 người nước ngoài.
Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt là do ảnh hưởng lớn từ vụ lây nhiễm tập thể khởi phát từ các nhà thờ ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Số bệnh nhân liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul lên tới 116 người trên cả nước chỉ trong ngày 16/8. Như vậy, tính tới 0 giờ 17/8, số bệnh nhân liên quan tới nhà thờ này đã lên tới 315 người.
Ngoài ra, còn nhiều ca nhiễm ở nhà thờ Sunbokeum (Thuần Phúc Âm) Yeouido, Seoul, nhà thờ Tin lành lớn nhất thế giới với 560.000 giáo dân đăng ký, đặt cơ quan phòng dịch vào trạng thái báo động. Nhà thờ Woori Jeil ở thành phố Yongin tỉnh Gyeonggi cũng đã ghi nhận 126 ca nhiễm COVID-19. Ngoài ra, có ít nhất 40 ca nhiễm liên quan một quán cà phê ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.