Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và "Bloomberg intelligence" (BI), một tổ chức nghiên cứu thuộc hãng tin Bloomberg (Mỹ), trong báo cáo tháng 8 dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc năm 2020 sẽ ở mức 4,1%, tăng 0,47% so với năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Các nước có mức tăng thấp tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản, đều tăng 0,6%, Ý 1%, Đức 1,1%, Nga 1,2% và Pháp 1,4%.
Cộng Hòa Nam Phi là nước có dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất, từ 28,7% lên 34,1% (tăng 5,4%). Dự báo tỷ lệ thất nghiệp bình quân của các nước G20 cũng tăng từ 4,8% lên 7,4%, tức tăng 2,6%.
Ả-rập Xê-út và Ấn Độ không nằm trong báo cáo này do chưa đủ số liệu về thống kê thất nghiệp.
Mặt khác, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết trong tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc đạt 4%, tăng 0,1%, mức cao nhất xét riêng trong tháng 7 kể từ năm 2000. Số người thất nghiệp là 1.138.000 người, tăng thêm 41.000 người, mức cao kỷ lục kể từ sau tháng 7 năm 1999 (1.476.000 người).