Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kim Gang-rip trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/8 cho biết nếu cho tới hết tuần này, tình hình lây nhiễm COVID-19 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là tỉnh Gyeonggi, không được kiểm soát ổn định hoặc diễn tiến xấu hơn thì Chính phủ có thể sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch như dừng hoạt động các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao, cấm tụ tập trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức III nếu tình hình đặc biệt xấu đi nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, Chính phủ sẽ ban lệnh cấm tụ tập trên 10 người, đóng cửa các cơ sở có rủi ro lây nhiễm mức trung bình trở lên, chuyển sang học trực tuyến, hạn chế học sinh tới trường.
Tuy nhiên, ông Kim giải thích điều kiện để nâng giãn cách xã hội lên mức III là số ca nhiễm mới trong vòng hai tuần đạt bình quân trên 100 ca/ngày, và trong vòng một tuần có trên hai lần số ca nhiễm mới tăng vọt lên gấp đôi. Nếu tình hình xấu đi nghiêm trọng thỏa mãn cả hai điều kiện này thì Chính phủ sẽ thảo luận một cách đầy đủ, đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, quyết đoán.
Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định các biện pháp phòng dịch ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế, xã hội. Do vậy, Chính phủ sẽ cân nhắc các biện pháp phòng dịch một cách cân bằng trên mọi phương diện, trong bối cảnh chưa thể rõ dịch COVID-19 sẽ kéo dài bao lâu.