Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nhanh chóng, bắt đầu từ ngày 19/8, thành phố Seoul và khu vực lân cận thủ đô đã chính thức áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức II.
Theo đó, tất cả các sự kiện, hội nhóm tập trung trên 50 người trong nhà hay 100 người ngoài trời đều bị cấm tới ngày 30/8. Các buổi triển lãm, trưng cầu dân ý, lễ kỉ niệm, thi tuyển dụng, cũng như tiệc cưới, sinh nhật, lễ tang cũng không được tiến hành với số lượng người tham dự đông.
Trường hợp vi phạm lệnh cấm tụ tập sẽ bị xử phạt hành chính 3 triệu won (2.535 USD) theo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, và phải chi trả chi phí phòng dịch và điều trị trong trường hợp gây phát sinh ca nhiễm COVID-19.
Chính phủ cũng cấm tổ chức nghi lễ, nhóm họp hay ăn uống tại các cơ sở tôn giáo như nhà thờ Tin lành, nhà thờ Công giáo và chùa chiền, chỉ cho phép các buổi cầu nguyện trực tuyến. 12 cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như tụ điểm karaoke, vũ trường, quán game cũng phải đóng cửa. Các bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày mỹ thuật, cơ sở công cộng trong nhà do Chính phủ, chính quyền và Sở Giáo dục địa phương quản lý cũng phải ngừng hoạt động.
Các trận đấu thể thao chuyên nghiệp như đá bóng, bóng chày vẫn được tiến hành nhưng không cho khán giả tới cổ vũ. Các cơ sở dạy thêm, quán ăn bình dân có quy mô nhất định cũng phải tuân thủ triệt để quy tắc phòng dịch. Nhà trẻ, cơ sở phúc lợi xã hội cũng được khuyến cáo tạm ngừng hoạt động. Trường mẫu giáo và trường học tiến hành song song dạy từ xa với dạy trực tiếp, và giảm bớt số lượng học sinh tới trường. Các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng phải hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các nhân viên, áp dụng chế độ làm việc tại nhà và thay phiên đến cơ quan.