Tính đến 0 giờ ngày 19/8, thủ đô Seoul ghi nhận tổng cộng 2.360 ca nhiễm COVID-19, tăng 151 người chỉ trong một ngày 18/8, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Trong 151 ca nhiễm mới có đến 150 ca phát sinh trong cộng đồng, 84 ca trong số này có liên quan tới nhà Sarang Jeil. Nhà thờ Antioch ở quận Nowon và nhà thờ Woori Jeil ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi cũng đều xuất hiện thêm 3 ca dương tính. Một nhà thờ khác ở quận Yangcheon, Seoul cũng tăng thêm 1 ca. Một nhà thờ quy mô lớn ở quận Jungnang với 140.000 giáo dân đăng ký đã xuất hiện 1 ca dương tính. Hơn 170 người từng tham dự lễ cầu nguyện cùng bệnh nhân này đã được xét nghiệm và đang đợi kết quả.
41 người hiện vẫn chưa xác định được con đường lây nhiễm. Số bệnh nhân đang điều trị cách ly đã tăng lên tới 758 người, chiếm 81% tỷ lệ giường bệnh ở khu vực Seoul trong ngày 19/9.
Chính quyền thành phố Seoul đã quyết định dồn toàn lực cho công tác phòng dịch, dự đoán một tuần sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Đặc biệt, thành phố đang tập trung điều tra dịch tễ học nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm thêm liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil, đồng thời áp dụng biện pháp hành chính, truy thu tiền bồi thường chi phí điều trị và phòng dịch với phía nhà thờ và các cá nhân liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil nếu khai báo gian dối trong quá trình điều tra dịch tễ học.
Chính quyền thành phố đã ban lệnh yêu cầu toàn bộ người dân tham dự biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun ngày 15/8 xét nghiệm COVID-19, và dự kiến tăng cường thêm các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ.
Ngoài ra, có 2 nhân viên làm việc tại tầng 2 Tòa thị chính Seoul đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19. Toàn bộ tầng 2 của tòa nhà đã được phong tỏa để thực hiện công tác phòng dịch.
Chính quyền thành phố Seoul kêu gọi người dân hợp tác, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc phòng dịch theo quy định giãn cách xã hội mức II.