Tại buổi báo cáo của Ủy ban kế hoạch và tài chính tại Quốc hội ngày 24/8, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol nhận định diễn biến dịch COVID-19 trong nước gần đây dự kiến sẽ ảnh hưởng xấu tới xu hướng hồi phục của kinh tế nội địa, dù tình hình trì trệ của xuất khẩu và tiêu thụ đã có dấu hiệu cải thiện.
Thống đốc Lee dự đoán tỷ lệ tăng vật giá tiêu dùng sẽ dao động từ 0% đến 0,5%.
Ông Lee cho biết do khủng hoảng dịch COVID-19, kinh tế thế giới đã thu hẹp mạnh, song từ sau tháng 5, các hoạt động kinh tế dần được nối lại giúp tình trạng ngưng trệ cải thiện. Tùy vào tình hình khởi động lại các hoạt động kinh tế của các nước, kinh tế thế giới trong thời gian tới sẽ dần hồi phục và cho thấy khác biệt. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống nên vẫn còn rất nhiều yếu tố bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.
Thống đốc Lee cũng giới thiệu một số chính sách Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đang áp dụng để đối phó với khủng hoảng dịch COVID-19, như hạ lãi suất cơ bản, tăng hạn ngạch cho vay hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay ngoại hối từ nguồn tiền của Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ, cung cấp thanh khoản không giới hạn thông qua hình thức "thỏa thuận mua lại" (RP).
Ông Lee cho biết trong thời gian tới, BOK sẽ có kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện cho khôi phục nền kinh tế trong nước. Ngân hàng trung ương sẽ rà soát kỹ lưỡng các tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế và tài chính, cũng như chú ý tới những biến đổi như nợ hộ gia đình gia tăng do giá nhà ở tăng gần đây, hay dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản.