Ngày 24/8, một loạt các hiệp hội y khoa, trong đó có Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, đã ra thông cáo chung chỉ ra rằng Chính phủ đã ban lệnh áp dụng giãn cách xã hội mức II trên phạm vi toàn quốc nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với tình hình lây lan mạnh như hiện nay, mà cần phải nâng giãn cách xã hội lên mức III.
Các hiệp hội chỉ ra rằng trong vòng hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 mới trong nước đã lên tới hơn 2.000 ca. Đợt lây lan lần này nhiều khả năng sẽ gây ra thiệt hại quy mô khác so với các đợt bùng phát trước.
Hệ thống y tế đang sắp chạm giới hạn, không đủ giường bệnh cho các bệnh nhân. Các hiệp hội nhận định biện pháp phòng dịch phải được áp dụng ngay từ sớm mới có thể đạt hiệu quả đầy đủ, qua đó hối thúc Chính phủ thêm quyết đoán.
Cũng theo các hiệp hội trên, Chính phủ và giới y tế phải đồng tâm hiệp lực trong tình hình khó khăn hiện nay. Chính phủ tạm dừng xúc tiến 4 chính sách y tế, cam kết thảo luận lại từ đầu với giới y tế. Các hiệp hội nhấn mạnh Chính phủ và giới y tế có khác biệt lớn về nhận thức, Chính phủ đã không thu thập ý kiến đầy đủ từ giới y tế trong quá trình lập chính sách.
Các hiệp hội đề nghị Chính phủ và giới y tế lập ra một kênh đối thoại, xây dựng lộ trình đàm phán về việc xúc tiến các chính sách y tế mà Chính phủ công bố mới đây.
Ngoài ra, các tổ chức này cũng đề nghị người dân tích cực tham gia khắc phục khủng hoảng COVID-19 bằng cách hạn chế tối đa hoạt động tiếp xúc trực tiếp, nếu tụ tập quy mô nhỏ thì nhất định phải tuân thủ quy định giãn cách, đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay.
Tham gia tuyên bố trên còn có một số tổ chức học thuật khác như Hiệp hội lao và các bệnh đường hô hấp Hàn Quốc, Hiệp hội bệnh truyền nhiễm trẻ em Hàn Quốc, Hiệp hội cấp cứu Hàn Quốc, Hiệp hội dịch tễ Hàn Quốc.