Trong báo cáo công việc trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tiếp thêm động lực cho đối thoại với Mỹ và Bắc Triều Tiên, một phần trong kế hoạch xúc tiến lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.
Để làm được điều này, Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận sâu rộng với Washington về các vấn đề phi hạt nhân hóa, quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều, cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Ngoài ra, Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện sáng kiến hòa bình của Chính phủ Hàn Quốc, biến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành Khu vực hòa bình quốc tế.
Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tiếp xúc với cả đảng Dân chủ và Cộng hòa nước này, tích cực giải thích về chính sách ngoại giao, an ninh của Hàn Quốc.
Chính phủ cũng sẽ tăng cường quan hệ đối tác hợp tác thực chất với Mỹ để ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) ở mức công bằng và hợp lý.
Chính phủ sẽ xây dựng chiến lược ngoại giao trung và dài hạn, tăng cường hợp tác với khối tư nhân nhằm đối phó với mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng sâu sắc.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc để tổ chức sớm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định.
Bộ Ngoại giao cũng sẽ tích cực đối thoại, hối thúc Nhật Bản rút lại các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu, đồng thời tiếp tục thảo luận với Tokyo để xây dựng giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Tính tới ngày 19/8, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ tổng cộng 47.059 công dân mắc kẹt tại 119 quốc gia do dịch COVID-19 về nước, giúp 557 bệnh nhân người Hàn mắc COVID-19 tại 58 nước được hưởng các dịch vụ y tế thích hợp. Ngoài ra, cơ quan này cũng đã hỗ trợ 18.166 nhân lực của các doanh nghiệp nhập cảnh vào 18 nước với mục đích kinh doanh.