Ủy ban đạo đức công chức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 28/8 đã công bố tình hình tài sản của 175 nghị sĩ kê khai mới tài sản lên Quốc hội khóa XXI.
Tổng giá trị tài sản bình quân của các nghị sĩ này là 2,8 tỷ won (2,37 triệu USD). Trong đó, tài sản bình quân của các nghị sĩ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai là 4,9 tỷ won (4,14 triệu USD), đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 1,46 tỷ won (1,23 triệu USD), đảng Công lý là 400 triệu won (337.900 USD).
Tài sản bình quân của các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai cao gấp 3,4 lần so với đảng Dân chủ đồng hành, 12,2 lần so với đảng Công lý.
Trong 10 nghị sĩ có nhiều tài sản nhất, có tới 7 nghị sĩ của đảng Hợp nhất Tương lai, 2 người của đảng Dân chủ đồng hành, và 1 nghị sĩ độc lập.
Người sở hữu nhiều tài sản nhất với 91,4 tỷ won (77,2 triệu USD) là nghị sĩ Jeon Bong-min của đảng Hợp nhất Tương lai, từng là giám đốc một công ty xây dựng. Nghị sĩ Lee Sang-jik đảng Dân chủ đồng hành, từng là nhà sáng lập hãng hàng không Eastar Jet, kê khai tổng cộng 21,26 tỷ won (17,96 triệu USD) tài sản.
Nghị sĩ độc lập Yang Jung-suk, từng bị đảng Dân chủ đồng hành khai trừ sau khi dấy lên nghi ngờ đầu cơ bất động sản, kê khai 10,9 tỷ won (9,21 triệu USD), cũng nằm trong top 10.
Có tổng cộng 8 nghị sĩ có khối tài sản trên 10 tỷ won (8,45 triệu USD).
10 nghị sĩ có ít tài sản nhất gồm 8 người thuộc đảng Dân chủ đồng hành và 2 người thuộc đảng Hợp nhất Tương lai.
Trong tổng số 149 nghị sĩ đắc cử lần đầu, nghị sĩ Kim Hong-gul đảng Dân chủ đồng hành sở hữu ba nhà ở, 30 nghị sĩ có hai nhà.