Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc chính thức được nâng cấp thành cơ quan độc lập

Write: 2020-09-08 10:48:08Update: 2020-09-08 17:37:23

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc chính thức được nâng cấp thành cơ quan độc lập

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn cho biết hai dự thảo đề xuất nâng cấp Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thành một cơ quan độc lập tách riêng với Bộ Y tế và phúc lợi, và áp dụng chế độ nhiều Thứ trưởng Y tế và phúc lợi đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 8/9. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9.

Số lượng nhân viên của Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ tăng từ 907 người lên 1.476 người (tăng 42%) để tập trung vào việc đối phó với bệnh truyền nhiễm. 

Cơ quan quản lý dịch bệnh mới sẽ bao gồm các đơn vị trực thuộc là Viện nghiên cứu y tế quốc gia, Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, Trung tâm đối phó dịch bệnh, Bệnh viện lao quốc gia, Trung tâm kiểm dịch quốc gia.

Vai trò của CDC là cơ quan chuyên trách về đối phó với bệnh truyền nhiễm, có chức năng giám sát ngay từ khi phát sinh bệnh truyền nhiễm tới điều tra, phân tích, đối phó và phòng ngừa nguy cơ, thiết lập mạng lưới đối phó chặt chẽ, linh hoạt với dịch bệnh.

Để làm được điều này, Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ được lập thêm một số phòng, ban như Phòng theo dõi tình hình tổng hợp, Ban phòng ngừa và an toàn y tế. Đồng thời, cơ quan này cũng được tăng cường năng lực cho các phòng ban hiện hành như Ban chính sách bệnh truyền nhiễm, Ban đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm trực thuộc Viện nghiên cứu y tế quốc gia sẽ được mở rộng quy mô thành Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia với 100 nhân viên. Không chỉ nghiên cứu về các chủng virus truyền nhiễm, nơi này sẽ được đẩy mạnh chức năng hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng và phát triển vắc-xin. Mục tiêu của Chính phủ là liên kết chức năng lập chính sách, đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm của CDC với chức năng nghiên cứu và phát triển của Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, đẩy cao tối đa năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm.

5 thành phố lớn có mật độ dân số cao là Seoul, Daejeon, Gwangju, Daegu, Busan sẽ được bố trí Trung tâm đối phó dịch bệnh, nhằm đối phó với bệnh truyền nhiễm một cách có hệ thống theo từng địa phương, với tổng quy mô là 155 nhân viên.

Lúc bình thường, Trung tâm sẽ tiến hành điều tra, giám sát, đối phó với dịch bệnh tại những khu vực có rủi ro cao, hỗ trợ nâng cao năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm cho chính quyền địa phương đó. Khi xảy ra dịch bệnh, trung tâm này sẽ hỗ trợ về điều tra dịch tễ, xét nghiệm và phân tích mẫu bệnh phẩm.

Ngoài ra, nhân lực đối phó với bệnh truyền nhiễm ở mỗi tỉnh, thành phố cũng được tăng thêm 140 người; ở Viện nghiên cứu y tế và môi trường trực thuộc các tỉnh, thành là 110 người; ở Trung tâm y tế thành phố, quận, huyện là 816 người; tổng cộng 1.066 người. Điều chỉnh này nhằm giảm tải công việc cho công chức địa phương, nâng cao chuyên môn trong đối phó với bệnh truyền nhiễm của các địa phương.

Về các nội dung trên, Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị nâng cao hơn nữa năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm, trong đó Cơ quan quản lý dịch bệnh mới sẽ đóng vai trò nòng cốt. Tổng thống nhấn mạnh phải sớm vượt qua bước ngoặt quan trọng hiện tại, kiểm soát ổn định và chắc chắn dịch COVID-19. Tổng thống kỳ vọng những thay đổi lần này sẽ đưa hệ thống đối phó bệnh truyền nhiễm và năng lực y tế của Hàn Quốc, vốn đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập