Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 8/9 công bố tài liệu thống kê về thói quen sức khỏe người dân và sự thay đổi về các bệnh mãn tính trong vòng 20 năm qua. Tài liệu này được căn cứ theo kết quả Điều tra sức khỏe và dinh dưỡng toàn dân, tiến hành với 10.000 người trưởng thành mỗi năm, từ năm 1998 đến 2018.
Trong đó, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới Hàn Quốc đã giảm từ 66,3% năm 1998 xuống 36,7% năm 2018. Ngược lại, tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới tăng từ 6,5% lên 7,5% trong cùng khoảng thời gian này. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới độ tuổi 20-40 tăng gấp đôi trong 20 năm qua.
Số nam giới trả lời uống quá chén (trên 7 chén rượu soju) mỗi lần trong một tháng của một năm gần nhất là 55,3% vào năm 1998, giảm xuống còn 50,8% năm 2018. Ngược lại, tỷ lệ nữ giới quá chén (trên 5 chén soju) năm 1998 là 17,2%, tăng lên thành 26,9% năm 2018.
Tỷ lệ béo phì ở nam giới năm 1998 là 25,1%, tăng lên thành 42,8% năm 2018. Tỷ lệ này ở nữ giới năm 1998 là 26,2%, giảm xuống 25,5% năm 2018.
Tài liệu thống kê trên được đăng tải cụ thể ở mục "Kho tài liệu" trên trang web "Điều tra dinh dưỡng toàn dân" của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (https://knhanes.cdc.go.kr).